Kết quả tìm kiếm cho "Giám đốc Bảo hiểm Xã hội An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1892
Sáng 18/4, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang Lê Chí Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thống nhất các nội dung hoạt động kế hoạch truyền thông Tháng bảo hiểm xã hội năm 2025, tập huấn nhân viên thu và sơ kết hoạt động tổ chức dịch vụ quý I/2025.
Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2024 chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt trong chính sách BHXH tự nguyện, gia tăng quyền lợi, hỗ trợ an sinh bền vững cho người dân. Mục tiêu là giảm bớt gánh nặng tài chính, gia tăng quyền lợi và mở rộng đối tượng thụ hưởng, chính sách BHXH tự nguyện ngày càng nhân văn và phù hợp nhu cầu thực tiễn...
Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang vừa phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, dành cho tất cả người dân, người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.
Sau nhiều lần sử dụng thuốc vẫn không thể đẩy đuổi nạn chuột phá hoại, Nguyễn Minh Sự (sinh năm 1982, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) đã dùng điện để bẫy chuột. Hậu quả, một người vô tội ra đi mãi mãi vì vướng bẫy điện, đồng thời Sự cũng lâm cảnh tù tội.
Cuộc sống của những người mắc bệnh hiểm nghèo luôn gian nan, đầy thử thách. Như trường hợp anh Lý Dương (48 tuổi, ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn), người đang phải chật vật với bệnh tiểu đường nặng và bà Phan Thị Nô (67 tuổi, ngụ ấp Tấn Phú, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới), phải gắn liền với máy lọc thận để duy trì sự sống.
Với những bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, lúc nào cũng trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Không ít người nghèo mắc bệnh tim mạch không đủ khả năng chữa trị vì quá tốn kém. Kể cả người chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cũng tốn kém, bởi chỉ thanh toán một phần và những loại thuốc đặc hiệu đắt tiền thì người bệnh phải tự chi trả.
Quý I/2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 7,12%; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều duy trì mức tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2024. Những kết quả đạt được trong các tháng đầu năm tạo đà để tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành, trong đó có tội "Tham ô tài sản" và tội "Nhận hối lộ". Việc bỏ mức hình phạt cao nhất với 2 tội danh này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng lươn thịt, lươn giống cung cấp ra thị trường, Hợp tác xã (HTX) Thương mại - Dịch vụ nuôi lươn VietGAP Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú) đã tập trung phát triển kỹ thuật nuôi an toàn, trở thành đơn vị tiên phong phát triển sản phẩm khô lươn đạt chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) trong tỉnh.
Chiều 4/4, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2025.
Ngày 1 và 2/4, Phó Giám đốc Quản lý, điều hành Bảo hiểm Xã hội An Giang Lê Chí Thành chủ trì Lễ công bố, trao quyết định cho 12 viên chức, người lao động nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP tại Văn phòng Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội TX. Tân Châu và huyện Phú Tân.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Năm 2025, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT, người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.